Nhật Bản: Đóng cửa công viên Shinjuku Gyoen phòng dịch

Nhật Bản: Đóng cửa công viên Shinjuku Gyoen phòng dịch sốt xuất huyết

Nhật Bản tuyên bố đóng cửa Công viên Shinjuku Gyoen, một trong những công viên lớn ở trung tâm thủ đô Tokyo, kể từ ngày 7/9 do lo ngại dịch sốt xuất huyết lây lan rộng.
Nhật Bản: Đóng cửa công viên Shinjuku Gyoen phòng dịch sốt xuất huyết ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại công viên Yoyogi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Môi trường Nhật Bản ngày 6/9 tuyên bố đóng cửa Công viên Shinjuku Gyoen, một trong những công viên lớn ở trung tâm thủ đô Tokyo, kể từ ngày 7/9 do lo ngại dịch sốt xuất huyết lây lan rộng.

Theo giới chức nước này, mặc dù không phát hiện ca bệnh nào xuất phát từ công viên Shinjuku Gyoen song để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, cơ quan chức năng quyết định đóng cửa công viên để tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch.

Công viên Shinjuku Gyoen nằm ở cự ly khá gần với Công ty Yoyogi, cách 1km về phía Đông Bắc.

Trước đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết đã phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm virus sốt xuất huyết ở công viên Trung tâm Shinjuku, cách tâm dịch là Công viên Yoyogi 2km.

Cơ quan chức năng Nhật Bản cho biết sẽ đặt lồng gom muỗi và tiến hành kiểm tra xem có muỗi mang mầm bệnh ở công viên này hay không.

Quyết định tạm thời đóng cửa Công viên Shinjuku Gyoen được cho là một biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trung tâm thủ đô Tokyo là nơi tập trung nhiều công viên lớn và Công viên Shinjuku Gyoen là một trong những điểm đến quen thuộc của người dân Nhật Bản vào những ngày cuối tuần.

Không chỉ người dân ở Tokyo mà cả khách tham quan từ các tỉnh lân cận và các vị khách du lịch nước ngoài cũng hay lui tới công viên này.

Cũng trong ngày 6/9, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã mở cuộc họp khẩn bàn phương án đối phó với dịch sốt xuất huyết hoành hành tại nước này với sự tham gia của các chuyên gia bệnh truyền nhiễm và giới chức 23 quận nội thành Tokyo.

Hội nghị nhất trí tiến hành kiểm tra muỗi mang mầm bệnh tại các công viên có nhiều người qua lại tại bảy quận nằm gần quận Shibuya, địa bàn xảy ra dịch sốt xuất huyết, như Shinjuku, Meguro, Minato.

Bộ trưởng Y tế Yasyhisa Shiozaki khẳng định các biện pháp trên là nhằm giúp người dân yên tâm khi đến công viên.

Chuyên gia về dịch tễ học cho rằng khả năng muỗi vằn sống ở Nhật Bản lan rộng trên quy mô lớn là rất thấp.

Tính đến ngày thứ 5, có đến 90% bệnh nhân sốt xuất huyết có biểu hiện sốt cao trên hai ngày nhưng không có bệnh nhân nào biến chứng nặng.

Cơ quan chức năng cũng thống nhất đặt biển cảnh báo người dân tại các công viên trên 23 quận nội thành. Ngoài ra, các đơn vị sẽ điều tra xem các bệnh nhân được xác định mắc sốt xuất huyết có bị muỗi đốt ở những nơi khác hay không.

Trong trường hợp bị muỗi cắn ở một công viên khác, cơ quan chức năng sẽ xem xét biện pháp diệt muỗi tại địa điểm đó ngay lập tức để phòng dịch bệnh lan rộng.

Tính đến ngày 5/9, đã có ít nhất 72 bệnh nhân được báo cáo về các triệu chứng bệnh ở Tokyo, tỉnh Saitama và Kanagawa. Trong số này, 71 người bị nhiễm virus do muỗi cắn ở công viên Yoyogi trong khi một người khác được cho là nhiễm bệnh ở Công viên Trung tâm Shinjuku./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục