Nhật Bản: Động đất 6,7 độ Richter rung chuyển tỉnh Hokkaido

Nhật Bản: Động đất 6,7 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Hokkaido

Theo Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản, khoảng 3 giờ (giờ địa phương) một trận động đất với cường độ ban đầu đo được là 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản.
Nhật Bản: Động đất 6,7 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Hokkaido ảnh 1(Nguồn: express.co.uk)

Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản cho biết vào khoảng 3 giờ (giờ địa phương, tức nửa đêm giờ Hà Nội) một trận động đất với cường độ ban đầu đo được là 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản.

Trận động đất xảy ra ở trung tâm của tỉnh này. Tâm chấn nằm ở độ sâu 40km, được xác định tại 42,7 độ vĩ Bắc và 142 độ kinh Đông.

[Người tử vong đầu tiên do nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện Fukushima]

Tại một số khu vực thuộc tỉnh Hokkaido, cường độ của trận động đất đo được lên tới 7 độ Richter.

Hiện chưa có thương vong hoặc tổn thất lớn được ghi nhận và không có cảnh báo sóng thần.

Sau đó, một dư chấn mạnh 5,3 độ Richter cũng làm rung chuyển khu vực kèm theo hàng loạt dư chấn nhỏ hơn kéo dài suốt đêm.

Ít nhất 4 vụ lở đất đã được ghi nhận sau trận động đất khiến 6 ngôi nhà bị sập và ít nhất một người thiệt mạng.

Cơ quan điện lực Hokkaido thông báo có tới 2,95 triệu gia đình đã bị mất điện sau trận động đất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố chính phủ sẽ nỗ lực khắc phục hậu quả và đặt ưu tiên đảm bảo sinh mạng cho người dân.

Cơ quan chức năng Nhật Bản cũng ảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra các trận động đất, mối đe dọa lở đất và nhà sập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục