Nhật Bản đóng góp đáng kể vào xây dựng Cộng đồng ASEAN

Nhật Bản đóng góp đáng kể vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã hoan nghênh sự quan tâm cao độ của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại ASEAN đối với việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Ban Thư ký ASEAN ngày 5/2 cho biết, trong cuộc tiếp đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp (JCCI) Nhật Bản, do Tiến sỹ Akio Mimura, Chủ tịch JCCI dẫn đầu, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã hoan nghênh sự quan tâm cao độ của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại ASEAN đối với việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Tổng Thư ký nhấn mạnh: "ASEAN và Nhật Bản đã tổ chức kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác. Trong suốt thời gian qua, Nhật Bản đã có những đóng góp đáng kể vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN và góp phần thúc đẩy hơn nữa hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực."

Tổng Thư ký Lê Lương Minh bảy tỏ ấn tượng trong vòng 10 năm qua, dòng vốn FDI của Nhật Bản vào ASEAN đã tăng gấp 10 lần và kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN – Nhật Bản tăng gấp 2,4 lần.

Tổng Thư ký khuyến khích JCCI tăng cường hơn nữa hợp tác với ASEAN, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh trong khu vực, nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại và đầu tư.

Tiến sỹ Akio Mimura bày tỏ sự quan tâm của JCCI đối với các sáng kiến ASEAN, trong đó bao gồm Chính sách Bầu trời mở (Open Skies); các Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN và tầm nhìn ASEAN sau 2015.

JCCI cũng nhấn mạnh sự cần thiết phát triển mối quan hệ Nhật Bản – ASEAN gần gũi hơn và đa chiều về kinh tế xã hội, thông qua thương mại, đầu tư, đối thoại công-tư cũng như tăng cường kết nối quan hệ con người của hai bên.

Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 240,8 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Nhật Bản vào ASEAN đạt 22,9 tỷ USD, trở thành nguồn vốn FDI lớn thứ hai vào ASEAN, chiếm 18,7% tổng mức FDI vào ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục