Nhật Bản duy trì biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso khẳng định nước này sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên và không viện trợ năng lượng cho Bình Nhưỡng nếu vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc không có bước tiến triển.

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso khẳng định nước này sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên và không viện trợ năng lượng cho Bình Nhưỡng nếu vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc không có bước tiến triển.

Khẳng định này được Thủ tướng đưa ra trong cuộc họp nội các chiều 15/10 bàn về vấn đề Triều Tiên sau khi Mỹ đưa Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Đây là cuộc họp nội các đầu tiên của Nhật Bản trong vòng hai năm qua nhằm thảo luận vấn đề công dân nước này bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970-1980.

Để trấn an sự lo ngại của gia đình những người bị bắt cóc, Thủ tướng Aso cho biết Nhật Bản sẽ không bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên nếu vấn đề bắt cóc chưa được giải quyết. Nhật Bản mong muốn Triều Tiên hành động và những người bị bắt cóc sớm được hồi hương.

Tại cuộc họp, nội các Nhật Bản đã khẳng định trên nguyên tắc việc ủng hộ các chính sách đã được thông qua tại phiên họp đầu tiên hồi tháng 10/2006 dưới thời chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, trong đó có yêu cầu Triều Tiên giao nộp những đối tượng bị nghi ngờ tham gia các vụ bắt cóc.

Các bộ trưởng cũng nhất trí duy trì các biện pháp trừng phạt hiện nay và xem xét thực hiện các biện pháp bổ sung trên cơ sở phản ứng của Triều Tiên, đồng thời không tham gia viện trợ dầu nặng cho Bình Nhưỡng theo thỏa thuận đạt được tại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hirofumi Nakasone cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu Triều Tiên khởi động tiến trình điều tra lại các vụ bắt cóc, đồng thời cam kết hợp tác với Mỹ và các nước liên quan để giải quyết vấn đề trên.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng với việc Mỹ loại Triều Tiên khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, các nước tham gia khuôn khổ đàm phán sáu bên sẽ hướng sức ép sang Nhật Bản để yêu cầu nước này chia sẻ trách nhiệm viện trợ nhiên liệu cho Bình Nhưỡng./.

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục