Nhật Bản tìm cách duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo

Phía Nhật Bản nhấn mạnh mối quan hệ với Hàn Quốc đang căng thẳng, nhưng Chính phủ Nhật Bản tin tưởng rằng điều quan trọng là Tokyo và Seoul làm việc với nhau ở bất cứ lĩnh vực nào mà hai bên cần.
Nhật Bản tìm cách duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 22/8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo sẽ tìm cách duy trì Hiệp định Chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) với Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu với các phóng viên, ông Suga nêu rõ GSOMIA được gia hạn tự động trên cơ sở niềm tin rằng thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

[Mỹ tìm cách giảm căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản]

Ông nhấn mạnh mối quan hệ với Hàn Quốc đang căng thẳng, nhưng Chính phủ Nhật Bản tin tưởng rằng điều quan trọng là Tokyo và Seoul làm việc với nhau ở bất cứ lĩnh vực nào mà hai bên cần.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya cho biết GSOMIA là một thỏa thuận hữu ích đối với Nhật Bản và Hàn Quốc để phân tích tình hình an ninh và có biện pháp phản ứng.

Theo Bộ trưởng Iwaya, Tokyo đã chia sẻ thông tin tình báo với Seoul về các vụ phóng thử vật thể bay của Triều Tiên kể từ tháng 5/2019 và thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký GSOMIA năm 2016. Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo này được gia hạn tự động hằng năm nhưng bất cứ nước nào cũng có thể rút khỏi thỏa thuận bằng cách thông báo trước ngày 24/8.

Theo dự kiến, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc sẽ nhóm họp trong ngày 22/8 để thảo luận việc có nên gia hạn thỏa thuận này với Nhật Bản hay không.

Trước đó, Seoul cảnh báo sẽ chấm dứt thỏa thuận vốn là một phần quan trọng trong hợp tác an ninh ba bên với Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục