Nhật Bản duy trì trạng thái giám sát và cảnh giác với Triều Tiên

Bộ trưởng Onodera cho hay sau khi phân tích hình ảnh trong lễ diễu binh mà Triều Tiên vừa tiến hành, Nhật Bản nhận thấy Triều Tiên đang sở hữu bốn loại tên lửa đạn đạo.
Nhật Bản duy trì trạng thái giám sát và cảnh giác với Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố Lực lượng Phòng vệ nước này vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái giám sát và cảnh giác với Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng Onodera cho hay sau khi phân tích hình ảnh trong lễ diễu binh mà Triều Tiên vừa tiến hành, Nhật Bản nhận thấy Triều Tiên đang sở hữu bốn loại tên lửa đạn đạo là tên lửa tầm trung là Hwasong 12 và Pukguksong 2 cùng hai loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là Hwasong 14 và Hwasong 15.


[Thủ tướng Abe hối thúc Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân]

Như vậy, Triều Tiên cho thấy họ vẫn đang tiếp tục chương trình phát triển tên lửa, hạt nhân và Nhật Bản hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này. Do vậy, các lực lượng của Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng để giám sát và đối phó với các tình huống bất ngờ từ Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để thu thập thông tin tình báo, phân tích và cùng tiến hành các hoạt động giám sát, cảnh báo đối với các động thái của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục