Nhật Bản duyệt kinh phí di dời căn cứ Futenma

Nhật Bản sẽ dành 1 khoản kinh phí để di chuyển căn cứ quân sự Futenma của Mỹ ở đảo Okinawa, dù vẫn hoãn việc chọn địa điểm di dời.
Các đảng trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản ngày 15/12 đã thông qua chính sách về vấn đề di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ ở đảo Okinawa, nhưng hoãn việc lựa chọn địa điểm mới để di dời căn cứ này.

Theo chính sách trên, Chính phủ Nhật Bản sẽ dành một khoản kinh phí liên quan tới kế hoạch di dời căn cứ Futenma trong ngân sách của tài khóa 2010. Ngoài ra, Nhật Bản dự định thành lập nhóm tham vấn cấp chuyên viên để thảo luận vấn đề trên và cân nhắc địa điểm mới để di dời căn cứ này.

Tuy nhiên, liên minh cầm quyền không đưa ra thời hạn chót cho việc lựa chọn địa điểm mới. Điều này sẽ khiến Mỹ thất vọng bởi Washington vẫn kêu gọi Tokyo thực hiện thỏa thuận mà hai nước đã ký năm 2006, theo đó căn cứ Futenma sẽ phải được di chuyển từ khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan thuộc tỉnh Okinawa tới khu vực ít dân hơn ở thành phố Nago cũng thuộc tỉnh này vào năm 2014.

Nghị sĩ Tomoko Abe thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) - mội trong hai đảng đối tác của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) trong liên minh cầm quyền, cho biết ba đảng nhất trí sẽ xem xét cách thức để giảm bớt gánh nặng cho người dân địa phương liên quan tới căn cứ Futenma.

Hiện khoảng 47.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, trong đó hơn một nửa đóng ở đảo Okinawa, nơi người dân phản đối gay gắt sự có mặt của quân đội Mỹ do tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là các hành vi phạm tội của quân nhân Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục