Nhật Bản gia hạn sứ mệnh của Lực lượng phòng vệ tại Nam Sudan

Nội các Nhật Bản thông qua quyết định gia hạn thêm 6 tháng việc triển khai các binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) trong Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, cho tới hết tháng Tám.
Nhật Bản gia hạn sứ mệnh của Lực lượng phòng vệ tại Nam Sudan ảnh 1Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tuần tra tại sân bay thủ đô Juba ngày 12/8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo/AP đưa tin, ngày 10/2, Nội các Nhật Bản thông qua quyết định gia hạn thêm 6 tháng việc triển khai các binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) nước này trong Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), cho tới hết tháng Tám tới.

Trước đó, Hội đồng Bản an Liên hợp quốc đã kéo dài sứ mệnh của UNMISS tới ngày 30/5.

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết nếu Liên hợp quốc không tiếp tục gia hạn sứ mệnh tại Nam Sudan, thì các binh sỹ SDF sẽ sử dụng 3 tháng cuối cùng để chuẩn bị cho việc rút khỏi nước này.

Nhật Bản triển khai binh sỹ tới Nam Sudan năm 2012 sau khi quốc gia châu Phi này tách khỏi Sudan.

Hiện Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách mở rộng vai trò của SDF ở nước ngoài thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình và các hoạt động khác trong nỗ lực nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách nhân quyền, người vừa trở về từ Nam Sudan, Ivan Simonovic ngày 9/2 tuyên bố cả 2 bên trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua ở Nam Sudan đều vi phạm nhân quyền, đồng thời kêu gọi họ có trách nhiệm giải trình.

Ông nhấn mạnh rất khó để cải thiện tình hình an ninh và hệ thống tư pháp ở Nam Sudan, bởi có tới 70% lực lượng cảnh sát nước này bị mù chữ trong khi chỉ có 100-200 thẩm phán và một số lượng hạn chế các công tố viên.

Giao tranh nổ ra tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này hồi tháng 12/2013 sau khi Tổng thống Salva Kiir tố cáo cựu Phó Tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính lật đổ ông, động thái đã thổi bùng các cuộc xung đột sắc tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục