Nhật Bản hạ mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho tài khóa 2020 ở mức 3,8%, thấp hơn so với mức của tài khóa 2005.
Nhật Bản hạ mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ảnh 1Khói bốc lên từ một khu công nghiệp ở Kawasaki, phía Nam Tokyo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/11, chính phủ Nhật Bản quyết định đặt mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho tài khóa 2020 ở mức 3,8%, thấp hơn so với mức của tài khóa 2005.

Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định trên với lý do các nhà máy điện hạt nhân tại nước này vẫn chưa được hoạt động sau cuộc khủng hoảng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi tháng 3/2011.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Nobuteru Ishihara sẽ thông báo mục tiêu mới này của Nhật Bản vào tuần tới tại Hội nghị lần thứ 19 Công ước Khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-19) đang diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan từ ngày 11-22/11.

Trước đây, Chính phủ Nhật Bản dưới thời cầm quyền của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đã đề xuất giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào tài khóa 2020 so với mức của tài khóa 1990.

Tuy nhiên, mục tiêu trên trở nên khó thực hiện sau khi cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima khiến nước này gia tăng sản xuất điện nhiệt.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết mục tiêu mới này chỉ là một kế hoạch "tức thời, chưa tính tới những ảnh hưởng có thể của việc sản xuất điện hạt nhân trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính," Tokyo sẽ điều chỉnh mục tiêu về giảm lượng khí thải sau khi tính tới sự phụ thuộc nhiều hơn của nước này vào điện hạt nhân.

Theo các nhà phân tích, mục tiêu mới do chính phủ Nhật Bản đề ra có thể vấp phải sự chỉ trích của quốc tế bởi mức này chỉ tăng khoảng 3% so với mức của tài khóa 1990 theo Nghị định thư Kyodo - thỏa thuận quốc tế duy nhất mang tính ràng buộc đối với các nước phát triển về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân chính làm Trái Đất nóng lên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục