Nhật Bản: Hai đảng LDP và NPK thành lập liên minh

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh Mới (NKP) tuyên bố sẽ thành lập liên minh cầm quyền nếu hai đảng này giành đa số tại Hạ viện.
Trong khi cuộc bầu cử Hạ viện đang diễn ra trên khắp Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh Mới (NKP) tuyên bố sẽ thành lập liên minh cầm quyền nếu hai đảng này giành đa số tại Hạ viện.

Tổng thư ký LDP Shigeru Ishiba và Tổng thư ký NKP Yoshihisa Inoue chiều 16/12 cho biết trong một cuộc họp tại Tokyo, hai bên đã nhất trí rằng sau khi cuộc bầu cử Hạ viện kết thúc với số phiếu áp đảo thuộc về LDP và NKP, các nhà lãnh đạo hai đảng này sẽ thảo luận để phối hợp các chính sách ưu tiên nhằm xúc tiến các bước thành lập chính phủ liên minh.

Các cuộc thăm dò dư luận đến sát ngày bầu cử đều cho thấy LDP chiếm ưu thế. Việc LDP và NKP thành lập liên minh để chiếm đa số tại Hạ viện là điều đã được dự đoán cho dù giữa hai đảng này còn tồn tại không ít khác biệt về chính sách. Và nếu thực tế diễn ra đúng như vậy, Chủ tịch LDP Shinzo Abe nắm cơ hội trở lại ghế Thủ tướng Nhật Bản.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ cùng ngày (tức 18 giờ Việt Nam ). Tính đến 16h chiều nay (giờ Việt Nam), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 34,87%, thấp hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 2009./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục