Nhật Bản: Hai lò phản ứng hạt nhân vẫn hoạt động

Ngày 3/7, NRA đã quyết định cho phép 2 lò phản ứng hạt nhân còn lại của nước này được tiếp tục hoạt động tới tháng Chín năm nay.
Ngày 3/7, Cơ quan lập quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã quyết định cho phép 2 lò phản ứng hạt nhân còn lại của nước này được tiếp tục hoạt động tới tháng Chín năm nay, trong bối cảnh Bộ quy tắc mới về siết chặt quản lý hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân sẽ có hiệu lực vào ngày 8/7 tới.

Theo Bộ quy tắc trên, toàn bộ 50 lò phản ứng hạt nhân thương mại của Nhật Bản sẽ phải được đánh giá lại theo các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mới, nếu muốn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, riêng hai lò phản ứng số 3 và số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Ohi, do Tập đoàn điện lực Kansai vận hành, sẽ được phép hoạt động đến tháng Chín năm nay trước khi tạm dừng để bước vào giai đoạn kiểm tra bắt buộc.

Giám đốc NRA Shunichi Tanaka cho biết mức độ an toàn của các lò phản ứng đã được cải thiện đáng kể sau khi áp dụng các biện pháp an toàn khẩn cấp theo yêu cầu của nhà chức trách. Tuy nhiên, NRA vẫn mong muốn tất cả các lò phản ứng đều phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn mới.

Trước đó, một nhóm chuyên gia do NRA chỉ định đã tiến hành đánh giá mức độ an toàn của hai lò phản ứng số 3 và số 4 nhưng đến nay quá trình kiểm tra vẫn chưa kết thúc do bất đồng giữa các thành viên. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra mới nhất công bố hôm 1/7, Tập đoàn Kansai cho rằng hai lò phản ứng này đã không còn lỗi F6 trong đường ống dẫn nước khẩn cấp.

Dự kiến, kết quả này sẽ được gửi lên NRA vào giữa tháng Bảy và nếu lỗi F6 xuất hiện trở lại, hai lò phản ứng số 3 và số 4 có thể sẽ phải dừng hoạt động do việc xây dựng hệ thống khắc phục không thể thực hiện được tại nơi thường xuyên có động đất như Nhật Bản.

Sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tháng 3/2011, tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản đã phải ngừng hoạt động để tiến hành bảo trì. Tháng 7/2011, Nhật Bản quyết định tái khởi động hai lò phản ứng số 3 và số 4 tại nhà máy Ohi với lý do hai lò phản ứng này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng, buộc phải đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và khiến thâm hụt thương mại tăng lên mức kỷ lục trong năm 2012.

Nếu hai lò phản ứng cuối cùng cũng buộc phải đóng cửa vào tháng Chín năm nay, Nhật Bản sẽ quay trở lại thời kỳ không có điện hạt nhân. Tuy nhiên, với việc Bộ quy tắc mới chính thức có hiệu lực, Nhật Bản vẫn có cơ hội khởi động lại một số lò phản ứng hạt nhân nếu các lò phản ứng này đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đề ra trong Bộ quy tắc nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục