Nhật Bản, Hàn Quốc cảnh giác trước lời đe dọa từ Triều Tiên

Ngày 9/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên tiếp tục có những hành động khiêu khích, sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tấn công đảo Guam.
Nhật Bản, Hàn Quốc cảnh giác trước lời đe dọa từ Triều Tiên ảnh 1Lực lượng xe tăng của quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã/Kyodo, ngày 9/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên tiếp tục có những hành động khiêu khích, sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên, ông Baek Tae-hyun khẳng định giới chức Mỹ và Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên để đề phòng trước “những hành động khiêu khích tiếp theo” của Bình Nhưỡng.


[Mỹ: Giới chức Guam khẳng định không có mối đe dọa từ Triều Tiên]

Theo ông Baek, quân đội Hàn Quốc đang ở tư thế phòng thủ sẵn sàng và đã chuẩn bị đối phó với nhiều tình huống.

Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Triều Tiên đã có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào các tên lửa của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục