Nhật Bản - Hàn Quốc tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng ngoại giao

Nội dung cuộc đối thoại xoay quanh các vấn đề song phương và khu vực như vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, các vấn đề về tên lửa và bắt cóc.
Nhật Bản - Hàn Quốc tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng ngoại giao ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yong (phải) gặp người đồng cấp Nhật Bản Akitaka Saiki. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, tại thủ đô Tokyo ngày 1/10, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc "đối thoại chiến lược" cấp thứ trưởng ngoại giao 2 nước.

Nội dung cuộc đối thoại xoay quanh các vấn đề song phương và khu vực như vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, các vấn đề về tên lửa và bắt cóc.

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên như vậy kể từ khi bà Park Geun-hye nhậm chức hồi tháng 2/2013. Tham gia cuộc đối thoại này là Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Cho Tae Yong.

Ông Saiki nhận định: "Môi trường an ninh xung quanh hai nước ngày càng trở nên bất ổn và xấu đi. Chúng tôi muốn trao đổi quan điểm thẳng thắng từ một tầm nhìn bao quát". Ông dường như sẽ đề cập tới vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng như tham vọng lãnh thổ ngày càng lớn và việc củng cố sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Về phần mình, ông Cho Tae Yong kêu gọi phát triển ổn định các mối quan hệ Tokyo - Seoul dựa trên nhận thức "đúng đắn" về lịch sử và sự hiểu biết cũng như lòng tin lẫn nhau sẽ thúc đẩy các mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước.

Giới chức hai nước hy vọng cuộc đối thoại này sẽ mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, có khả năng sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào tháng 11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục