Nhật Bản hỗ trợ 22 triệu USD để đối phó thiên tai

Đại sứ Nhật Bản vừa ký Công hàm tăng cường năng lực đối phó thiên tai do biến đổi khí hậu trị giá 22 triệu USD với phía Việt Nam.
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã ký Công hàm trao đổi "Chương trình tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra" trị giá 2 tỷ yen (tương đương 22 triệu USD).

Chương trình này nằm trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đối khí hậu, Chính phủ Việt Nam coi việc giảm nhẹ thiên tai là một vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và đã xây dựng "Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020."

Thời gian qua, Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ các hoạt động của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đối khí hậu và tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai thông qua các hình thức viện trợ vốn vay, viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật.

"Chương trình tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra" sẽ hỗ trợ cải thiện hệ thống quan trắc khí tượng, đo lượng mưa và cảnh báo lũ sớm tại khu vực phía Bắc Việt Nam để xây dựng cơ chế chủ động phòng chống trước thiên tai thông qua việc nắm bắt chính xác thông tin khí tượng và dự báo, cảnh báo nhanh chóng, kịp thời.

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Mitsuo Sakaba bày tỏ tin tưởng, chương trình này sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục