Nhật Bản hỗ trợ Campuchia 230 triệu USD cho các dự án phát triển

Nhật Bản đã ký văn bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính gồm viện trợ và vay ưu đãi cho Campuchia thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội.
Nhật Bản hỗ trợ Campuchia 230 triệu USD cho các dự án phát triển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nationalgeographic.com)

Sáng ngày 30/3, tại Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen, Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia Yuji Kumamaru và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Nam Hong đã ký văn bản thỏa thuận về việc Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho Campuchia thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Ngân khoản trị giá 230 triệu USD, bao gồm viện trợ và vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản, sẽ được Campuchia sử dụng cho năm dự án phát triển trong các lĩnh vực y tế, điện lực và phát triển hạ tầng giao thông.

Các dự án này gồm: dự án nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông và xây dựng hệ thống quản lý giao thông bằng Internet tại Thủ đô Phnom Penh; dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng xây dựng và trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh Svay Rieng; dự án xây dựng và hoàn thiện nhà máy thủy điện tại tỉnh Ratanakiri.

Ngân khoản vay ưu đãi trị giá khoảng 190 triệu USD từ Nhật Bản sẽ được sử dụng cho dự án cải tạo hệ thống truyền tải và phân phối điện giai đoạn hai tại Phnom Penh, và dự án nâng cấp quốc lộ số 5 nối liền tỉnh Battambang và thành phố Sisophon.

Nhật Bản là một trong những quốc gia cấp viện trợ hàng đầu của Campuchia và là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn tại quốc gia Đông Nam Á này.

Viện trợ phát triển của Nhật Bản tại Campuchia chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực.

Sắp tới, Campuchia sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu vượt sông Mekong, nối liền đường bộ giữa thủ đô Phnom Penh và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục