Nhật Bản hỗ trợ Lào, Thái Lan thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố quyết định sẽ viện trợ cho Thái Lan 775 máy tạo oxy và viện trợ cho Lào 100 máy thở cùng 100 máy theo dõi bệnh nhân COVID-19.
Nhật Bản hỗ trợ Lào, Thái Lan thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ Lào và Thái Lan các loại máy móc phục vụ chữa trị bệnh COVID-19 đang hoành hành tại hai quốc gia Đông Nam Á này với tổng trị giá 2,52 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản vừa công bố quyết định sẽ viện trợ cho Thái Lan 775 máy tạo oxy và viện trợ cho Lào 100 máy thở cùng 100 máy theo dõi bệnh nhân COVID-19.

Các máy móc này sẽ được chuyển đến Lào và Thái Lan thông qua Cơ quan Dịch vụ dự án của Liên hợp quốc (UNOPS) trong thời gian sớm nhất.

[JICA cung cấp trang thiết bị khẩn cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy]

Chính phủ Nhật Bản chia sẻ với những khó khăn của Lào và Thái Lan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và hy vọng số máy móc này sẽ phần nào giúp hai quốc gia này kiềm chế sự lây lan nghiêm trọng của đại dịch trong bối cảnh thiếu thốn các thiết bị vật tư, máy móc y tế cần thiết.

Không chỉ hỗ trợ về máy móc, thiết bị y tế, Nhật Bản cũng thúc đẩy việc viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho hai quốc gia này.

Cụ thể, trong tháng 7, Thái Lan đã nhận 1 triệu liều vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca từ Chính phủ Nhật Bản thông qua cơ chế COVAX.

Tương tự, 600.000 liều vaccine cũng đã được chuyển đến Lào trong ngày 3/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục