Nhật Bản hỗ trợ Palestine triển khai các dự án an ninh con người

Chính phủ Nhật Bản đã ký thỏa thuận tài trợ cho 3 dự án an ninh con người ở cơ sở (GGP) ở Palestine, với tổng vốn đầu tư là 274.350 USD.
Nhật Bản hỗ trợ Palestine triển khai các dự án an ninh con người ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: arabnews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/9, Nhật Bản đã ký thỏa thuận tài trợ cho 3 dự án an ninh con người ở cơ sở (GGP) ở Palestine, với tổng vốn đầu tư là 274.350 USD.

Đại sứ phụ trách các vấn đề Palestine, kiêm đại diện của Nhật Bản tại Palestine, ông Masayuki Magoshi, cùng tổ chức Xã hội Nông nghiệp SAMED dành cho những người bị ảnh hưởng (ASWA), Hội đồng làng Burin và Hội đồng làng Yasou đã ký kết thỏa thuận trên.

[WB kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ cho Palestine]

Hãng thông tấn WAFA dẫn thông báo của Văn phòng Đại diện Nhật Bản tại Palestine cho hay SAMED ASWA được phân bổ 89.550 USD nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ điện thông qua dự án lắp đặt các tấm pin năng lượng Mặt Trời tại cộng đồng Abu Qatt và các cộng đồng al-Maqathi Bedwin ở thành phố Bethlehem.

Hội đồng làng Burin sẽ sử dụng 92.500 USD để nâng cao chất lượng của Trung tâm Y tế Burin thông qua dự án mua sắm và đưa vào sử dụng 1 máy X-quang và 1 máy siêu âm.

Hội đồng làng Yasouf được phân bổ 92.300 USD để bảo đảm an toàn của người dân thông qua dự án thay thế hệ thống dây cáp điện cũ nhằm tránh tình trạng mất điện.

Bên cạnh đó, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để giúp người dân có đủ điện cho sinh hoạt.

Từ năm 1993, Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường viện trợ phát triển chính thức cho Palestine, với tổng vốn đạt khoảng 2,2 tỷ USD.

Các dự án GGP được Nhật Bản và Chính quyền Palestine phối hợp triển khai từ năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục