Nhật Bản 'hoàn toàn đồng tình với Mỹ' trong vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định nước này và Mỹ "hoàn toàn đồng tình" trong vấn đề Triều Tiên, và hai nước cũng nhất trí rằng Bình Nhưỡng phải hủy bỏ các tên lửa đạn đạo.
Nhật Bản 'hoàn toàn đồng tình với Mỹ' trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định nước này và Mỹ "hoàn toàn đồng tình" trong vấn đề Triều Tiên, và hai nước cũng nhất trí rằng Bình Nhưỡng phải hủy bỏ các tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa đạn đạo tầm trung.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh được đề xuất giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

[Hàn Quốc khẳng định vai trò của Nhật, Mỹ trong vấn đề Triều Tiên]

Quyết định gặp ông Kim của ông Trump đã dấy lên quan ngại ở Nhật Bản rằng quan ngại an ninh của Tokyo có thể bị phớt lờ.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Kono cho rằng, việc Tổng thống Trump quyết định không miễn trừ các sản phẩm thép của Nhật Bản khỏi bị áp mức thuế 25% có thể gây tổn hại cho ngành công nghiệp ôtô của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục