Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc đối thoại mà không đưa ra điều kiện

Tại buổi họp báo ngày 13/1, Chánh Văn phòng Nội các Nhật cho biết Tokyo kêu gọi Seoul tham gia hội nghị cấp cao 2 nước mà không đưa ra điều kiện.
Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc đối thoại mà không đưa ra điều kiện ảnh 1Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hãng tin Kyodo dẫn phát biểu của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tại buổi họp báo thường kỳ ngày 13/1 cho biết Tokyo kêu gọi Seoul tham gia một hội nghị cấp cao giữa hai nước mà không đưa ra điều kiện tiên quyết.

Động thái này được phía Tokyo đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm 12/1 khi bà nói rằng đã sẵn sàng cho một cuộc gặp cấp cao với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, song cần có một môi trường để đảm bảo cuộc gặp này sẽ thành công và có ý nghĩa, ám chỉ việc chưa giải quyết xong vấn đề các phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai vốn lâu nay gây cản trở trong quan hệ giữa hai nước

Về vấn đề "phụ nữ mua vui," ông Suga nhấn mạnh rằng Nhật Bản vẫn bảo lưu quan điểm cơ bản của mình là không chính trị hóa vấn đề này và Hàn Quốc sẽ được giải thích một cách thỏa đáng.

Trong một diễn biến liên quan, khi trả lời báo giới cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ Nhật Bản luôn coi Hàn Quốc là láng giềng quan trọng nhất của mình và hi vọng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vì một tương lai tốt đẹp và phồn vinh của các bên.

Ông Kishida cho rằng Nhật Bản đã "nỗ lực tối đa" trong xử lý vấn đề "phụ nữ mua vui."

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Tokyo thông qua quỹ "Phụ nữ châu Á" bồi thường cho những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến tranh ở châu Á, nhưng nhiều nạn nhân Hàn Quốc đã từ chối nhận vì đây không phải là khoản bồi thường trực tiếp của Chính phủ Nhật Bản.

Hàn Quốc đưa ra yêu cầu Nhật Bản phải thành lập một quỹ bồi thường riêng và đi kèm lời xin lỗi thỏa đáng cho những nạn nhân của nước họ.

Hàn Quốc có 237 phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản thời Thế chiến thứ hai, hiện 55 người còn sống và họ đều đã ở tuổi trung bình là 88./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục