Nhật Bản hứng động đất 6,8 độ Richter, không có sóng thần

Nhật Bản lại vừa phải hứng chịu một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Nhật Bản hứng động đất 6,8 độ Richter, không có sóng thần ảnh 1Khu vực xảy ra động đất

Một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter vừa xảy ra tại miền Trung Nhật Bản vào tối muộn ngày 22/11 theo giờ địa phương.

Theo cơ quan khí tượng Nhật, trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 08 phút (tức 20 giờ 08 phút giờ Việt Nam).

Tâm chấn của trận động đất nằm ở phía Bắc tỉnh Nagano, toạ độ 36,7 độ vĩ Bắc và 137,9 độ kinh Đông. Khu vực làng Otari và Ogawa, thuộc tỉnh Nagano chịu cường độ mạnh nhất tới chấn độ 6, theo thang chấn độ Nhật Bản.

Ở Tokyo, rung chấn kéo dài khoảng 1 phút và có thể cảm nhận được khá rõ rệt ngay cả ở dưới mặt đất.

Theo thông báo của Công ty đường sắt Đông Nhật Bản, do trận động đất phát sinh ở phía Bắc tỉnh này nên các tuyến Shinkansen Tohoku, Yamagata, Akita, Joetsu và Nagano đều phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Hiện chưa có thông báo nào về thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng. bởi trận động đất.

Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, đến 10 giờ 37 phút, khu vực trên tiếp tục xảy ra dư chấn với cường độ dư chấn 4,3 độ Richter, tâm chấn 36,8 độ vĩ Bắc, 137,9 độ kinh Đông, độ sâu 10km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục