Nhật Bản hủy mời ca sĩ K-Pop dự gala cuối năm

NHK không mời thêm những nghệ sĩ tới từ Hàn Quốc dự đêm nhạc cuối năm, làm dấy lên tin đồn về căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ.

Đài truyền hình Nhật Bản - NHK cho biết sẽ chỉ mời những ca sĩ người Nhật Bản tham gia chương trình âm nhạc cuối năm, thay vì mời thêm những nghệ sĩ tới từ Hàn Quốc.


Quyết định của NHK được đưa ra trong bối cảnh đang có những tranh cãi về chủ quyền biển đảo giữa hai nước thời gian qua.

Tuy nhiên, đài NHK cho biết chính trị không dính dáng gì đến quyết định của họ.

Như vậy, những nhóm nhạc như KARA, Girls' Generation hay TVXQ sẽ không tham dự chương trình âm nhạc cuối năm trên kênh của NHK như năm ngoái.

Thông thường, chương trình âm nhạc sẽ kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, có sự tham dự của các nhóm J-pop và K-pop.

Chương trình cuối năm của NHK thường có tỷ lệ người xem cao vì đó là khoảnh khắc người dân Nhật Bản ở nhà quây quần, xem tivi và đợi chờ thời điểm năm mới đến.

Thời gian qua, quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc lại nóng lên vì tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo Takeshima/Dokdo. 

Hồi tháng Tám, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tới thăm đảo trên, gây ra làn sóng giận dữ ở Nhật Bản, khiến mối quan hệ giữa hai nước láng giềng "nổi sóng".

Vì vấn đề này, các hoạt động văn hóa giải trí của Hàn Quốc tại thị trường Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng. Ít nhất một bộ phim Hàn Quốc đã không được trình chiếu tại Nhật Bản vì một ngôi sao của bộ phim này công khai ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Seoul.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục