Nhật Bản kêu gọi lập quỹ hỗ trợ cắt giảm khí thải

Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ kêu gọi thành lập các quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Chính phủ Nhật Bản dự định kêu gọi thành lập các quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đề xuất trên được đưa ra trên cơ sở Sáng kiến Hatoyama được Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama nêu trong bài phát biểu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở New York hồi cuối tháng 9.

Theo đó, thành lập một quỹ tài trợ cho các nước đang phát triển cắt giảm khí thải và một quỹ giúp các quốc đảo Thái Bình Dương và các nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng Trái Đất ấm lên.

Theo kế hoạch, Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một hội nghị tại Đan Mạch trong tháng 12/2009 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012. Tuy nhiên, các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển vẫn chưa đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận mới.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng đề xuất thành lập các quỹ trên sẽ giúp thúc đẩy các cuộc thương lượng về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục