Nhật Bản kêu gọi Nga đối thoại với Ukraine về Crimea

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã hối thúc Nga tiến hành thảo luận với Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Crimea.

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 12/3 cho biết Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida đã hối thúc người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tiến hành thảo luận với Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Crimea, đồng thời cảnh báo việc tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng khu tự trị này ly khai khỏi Ukraine là không thể chấp nhận được.

Thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Ngoại trưởng Lavrov, ông Kishida "đã hối thúc Nga tổ chức đối thoại trực tiếp với chính phủ lâm thời Ukraine mà không làm tổn hại tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, nhấn mạnh Tokyo "không chấp nhận việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, đồng thời yêu cầu phải giải quyết vấn đề này thông qua biện pháp hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục