Nhật Bản không phát hiện chất phóng xạ sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết không có chất phóng xạ nào được phát hiện trong các mẫu thử không khí hoặc bụi đất lấy từ các khu vực trên khắp nước này.
Nhật Bản không phát hiện chất phóng xạ sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 1Hình ảnh biểu đồ sóng địa chấn sau vụ động đất được cho là thử hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cho biết không có chất phóng xạ nào được phát hiện trong các mẫu thử không khí hoặc bụi đất lấy từ các khu vực trên khắp nước này, sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9 và cũng là vụ thử hạt nhân được đánh giá mạnh nhất từ trước tới nay.

Theo quan chức trên, vài ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân các máy bay huấn luyện T-4 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã tiến hành thu thập bụi đất, còn máy bay vận tải ASDF C-130 thu thập các mẫu không khí.

Kết quả phân tích tại Trung tâm Phân tích Hóa học Nhật Bản có được từ đó đến hôm nay, 12/9 cho thấy không phát hiện bất kỳ loại khí trơ phóng xạ nào. Các loại khí này thường được sản sinh sau một vụ nổ hạt nhân.

Trước đó, ngày 8/9, cơ quan an toàn hạt nhân Hàn Quốc thông báo đã phát hiện tại nước này một lượng nhỏ khí xenon, vật liệu phóng xạ thường được sản sinh sau các phản ứng hạt nhân, 5 ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. Tuy nhiên, cơ quan này chưa thể xác định liệu sự hiện diện của chất trên có liên quan tới vụ thử hạt nhân vừa qua của Triều Tiên hay không, bởi lượng khí được phát hiện là khá nhỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục