Nhật Bản không tham gia thao diễn hải quân quốc tế ở Hàn Quốc

Nhật Bản đã thông báo cho Hàn Quốc quyết định của Tokyo là không tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế vào tuần tới, trong bối cảnh tranh cãi về việc Nhật Bản có kế hoạch treo lá cờ Mặt Trời mọc.
Nhật Bản không tham gia thao diễn hải quân quốc tế ở Hàn Quốc ảnh 1Tàu Aegis của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, một nguồn tin chính phủ cho biết ngày 5/10 Nhật Bản đã thông báo cho Hàn Quốc quyết định của Tokyo là không tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế vào tuần tới, trong bối cảnh tranh cãi về việc Nhật Bản có kế hoạch treo lá cờ Mặt Trời mọc (Húc Nhật Kỳ) tại sự kiện này.

Nhật Bản đã lên kế hoạch cử một tàu chiến tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế sẽ được tổ chức tại một quân cảng trên đảo Jeju vào tuần tới.

[Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vì quyết định treo cờ gây tranh cãi]

Nhật Bản tuyên bố sẽ treo lá cờ Mặt trời mọc trong sự kiện này, song Hàn Quốc phản đối, viện dẫn cảm nghĩ của công chúng tại đây. Hàn Quốc xem lá cờ Mặt Trời mọc là một biểu tượng của quá khứ Đế quốc Nhật Bản.

Nguồn tin trên nêu rõ: "Sáng nay, Nhật Bản đã thông báo cho Hàn Quốc rằng nước này sẽ không cử một tàu chiến của các lực lượng phòng vệ Nhật Bản tới cuộc thao diễn hải quân quốc tế Jeju."

Tuy nhiên, nguồn tin cho hay thay vào đó, quân đội Nhật Bản có kế hoạch phái một phái đoàn đến dự một hội nghị chuyên đề trong khuôn khổ sự kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục