Nhật Bản ký văn bản hợp tác đường sắt với Thái Lan

Bộ trưởng giao thông Nhật Bản Yuichiro Hata đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt với chính phủ Thái Lan.
Bộ trưởng giao thông Nhật Bản Yuichiro Hata ngày 9/10 cho biết ông đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt với chính phủ Thái Lan.

Trao đổi với các nhà báo, ông Hata cho biết Thái Lan hy vọng sẽ bắt đầu dự án đường sắt cao tốc vào thời điểm nào đó trong năm 2013 và ông bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác ngày càng nhiều từ Nhật Bản.

MoU đề cập đến việc chia sẻ công nghệ đường sắt và đồng tài trợ cho các cuộc hội thảo, đồng thời hai nước sẽ thành lập đoàn công tác để trao đổi thông tin.

Trong cuộc gặp ngày 8/10 với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, ông Hata đã trình bày về các công nghệ đường sắt và thuỷ lợi của Nhật Bản.

Từng trải qua trận lụt lịch sử hồi năm ngoái, Thái Lan đang có kế hoạch tìm kiếm một nhà thầu quốc tế nhằm đưa ra các giải pháp giảm thiểu lũ lụt. Bộ trưởng Hata cho biết ông cam kết Chính phủ Nhật Bản sẽ mang đến hợp tác bền vững một khi doanh nghiệp Nhật Bản được lựa chọn./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục