Nhật Bản lại xảy ra động đất mạnh 7,1 độ Richter

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết lại xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở khu vực miền Đông và Đông Bắc vào chiều tối 11/4.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết lại xảy ra một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở khu vực miền Đông và Đông Bắc của Nhật Bản vào chiều tối 11/4.
 
Đã có cảnh báo sóng thần có khả năng ập vào tỉnh Ibaraki.
 
Trước đó, đài NHK đưa tin tâm của trận động đất này nằm ở tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố.

Trận động đất xảy ra đúng một tháng sau thảm họa kép động đất-sóng thần làm hơn 28.000 người thiệt mạng hoặc mất tích, và đúng vào lúc Nhật Bản cho biết đang mở rộng khu vực sơ tán xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima vì lo ngại phóng xạ.

Khu vực được mở rộng này sẽ gồm thêm 5 cộng đồng dân cư bên ngoài bán kinh 20km hiện nay, nơi đã phát hiện mức độ phóng xạ cao.
 
Theo Kyodo, nhiều khả năng cuộc họp báo của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan lúc 17 giờ 50 phút sẽ phải hoãn lại do trận động đất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục