Nhật Bản lần đầu tham gia tập trận RIMPAC của Mỹ

Lực lượng phòng vệ biển Nhật sẽ lần đầu tham gia chương trình huấn luyện chống cướp biển tại cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ chủ trì.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 29/6 cho biết lần đầu tiên nước này cử Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) tham gia huấn luyện chống cướp biển trong khuôn khổ cuộc Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ chủ trì.

Trước đây, Nhật Bản chỉ tiến hành tập trận chung với Hải quân Mỹ theo cơ chế 2 năm một lần, do Hiến pháp hòa bình của nước này cấm Lực lượng phòng vệ được quyền phòng thủ tập thể và tham gia các cuộc diễn tập quân sự đa phương.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng việc tham gia diễn tập chống cướp biển lần này không nằm trong điều khoản phòng thủ tập thể, mục đích của cuộc diễn tập cũng không nhằm gây ra hành động quân sự với một nước cụ thể nào.

Cuộc diễn tập RIMPAC 2010 do Mỹ đứng đầu, được tiến hành từ ngày 23/6 đến ngày 1/8 tại vùng biển ngoài khơi Hawaii, với sự tham gia của quân đội 13 nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục