Nhật Bản lần đầu tiên diễn tập chống khủng bố bằng khí độc

Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 300 người, trong đó có các thành viên thuộc Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Tokyo.
Nhật Bản lần đầu tiên diễn tập chống khủng bố bằng khí độc ảnh 1(Ảnh minh họa: AP)

Theo Kyodo, ngày 20/11, cuộc diễn tập chống khủng bố trước thềm lễ tưởng niệm 20 năm ngày xảy ra vụ tấn công bằng khí độc sarin do các thành viên của giáo phái AUM Shinrikyo tiến hành nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo hồi tháng 3/1995 đã diễn ra tại nhà ga Hibiya ở trung tâm thủ đô Tokyo.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 300 người, trong đó có các thành viên thuộc Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Tokyo.

Trong nội dung diễn tập, các sỹ quan cảnh sát và lính cứu hỏa sẽ ứng phó với một cuộc tấn công khí độc giả định và thực hành công tác khử độc. Đây là lần đầu tiên một cuộc diễn tập kiểu này được tổ chức tại một điểm giao thông công cộng của Nhật Bản.

Vụ khủng bố bằng khí độc xảy ra ngày 20/3/1995 đã làm 13 người thiệt mạng và 6.300 người bị nhiễm độc khi các thành viên nhóm AUM Shinrikyo gài và chọc thủng các túi nhựa chứa khí độc sarin vào các toa tàu điện ngầm chạy tuyến cao điểm lúc sáng sớm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục