Nhật Bản lên kế hoạch tổng thể ứng phó với dịch trong tình hình mới

Kế hoạch tổng thể về giải pháp ứng phó với dịch bệnh sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp cơ bản như củng cố hệ thống y tế cơ sở, thúc đẩy tiêm chủng và kiểm soát số ca mắc mới trong cộng đồng.
Nhật Bản lên kế hoạch tổng thể ứng phó với dịch trong tình hình mới ảnh 1(Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản dự kiến ngày 12/11 tới sẽ công bố bản kế hoạch tổng thể về giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đây là bước chuẩn bị chủ động và toàn diện nhất từ trước đến nay của quốc gia Đông Bắc Á này nhằm hiện thực hóa phương châm sống chung an toàn với COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kế hoạch trên sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp cơ bản như củng cố hệ thống y tế cơ sở, thúc đẩy tiêm chủng và kiểm soát số ca mắc mới trong cộng đồng.

Về tăng cường hệ thống y tế, bản kế hoạch nhấn mạnh sẽ tăng thêm khoảng 30% khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở y tế ngay trong tháng này.

Từ tháng 12 trở đi, sẽ duy trì triệt để chế độ báo cáo tình hình giường bệnh và tỷ lệ sử dụng giường bệnh của mỗi cơ sở y tế trong tháng.

Về công tác tiêm chủng, từ tháng 12 sẽ tiêm vaccine mũi thứ 3 cho tất cả đối tượng đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 được ít nhất 8 tháng. Việc tiêm mũi thứ 3 tại nơi làm việc/trường đại học sẽ được triển khai từ tháng 3/2022 đối với toàn bộ đối tượng đã hoàn thành 2 mũi tiêm.

[10 nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới]

Để kiểm soát số ca mắc mới trong cộng đồng, bản kế hoạch cũng đề cập đến việc xét nghiệm PCR miễn phí cho đối tượng không thể tiêm vaccine vì lý do sức khỏe.

Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên phạm vi rộng, các địa phương sẽ xét nghiệm PCR miễn phí cho tất cả đối tượng, kể cả người không có triệu chứng. 

Bên cạnh đó, việc số hóa giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine sẽ được hoàn tất trong năm nay và đưa vào áp dụng thực tế trên toàn quốc.

Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ tối đa 2 tỷ yên (khoảng 18 triệu USD) chi phí phát triển đối với mỗi loại thuốc đặc trị COVID-19 và đặt mục tiêu sẽ đưa thuốc dạng uống vào điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục