Nhật Bản lo ngại về tàu sân bay của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật quan ngại việc Trung Quốc thử nghiệm tàu sân bay Varyag trên biển "sẽ có ảnh hưởng lớn trong khu vực."
Ngày 12/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc đưa vào thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên Varyag ở trên biển.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Kitazawa nói: “Không nghi ngờ gì nữa động thái này sẽ có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Chúng tôi sẽ theo dõi động thái này với tâm lý cảnh giác.”

Bộ trưởng Kitazawa cũng kêu gọi Trung Quốc xác định rõ mục đích và sự cần thiết của một tàu sân bay có khả năng tấn công và thao diễn cao như vậy.

[Hình vẽ mô tả chi tiết tàu sân bay của Trung Quốc]

Hôm 10/8, Thi Lang - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã rời xưởng đóng tàu ở cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, miền Bắc nước này, để bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Tàu Thi Lang do Liên Xô chế tạo và có tên ban đầu là Varyag. Ukraine đã tháo dỡ khí tài và động cơ của tàu trước khi bán cho Trung Quốc.

Sự kiện tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hạ thủy thử nghiệm là một động thái có thể làm dấy lên các quan ngại về sự bành trướng quân sự và khẳng định lãnh thổ ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục