Nhật Bản lùi thời hạn dỡ thanh nhiên liệu ở Fukushima 1

Nhật Bản lùi thời hạn dỡ thanh nhiên liệu ở nhà máy Fukushima 1

Chính phủ Nhật Bản và TEPCO dự kiến sẽ hoãn di dời nhiên liệu hạt nhân nóng chảy khỏi lò phản ứng số 1 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 thêm năm năm so với mốc dự kiến tài khóa 2020.
Nhật Bản lùi thời hạn dỡ thanh nhiên liệu ở nhà máy Fukushima 1 ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Fukushima. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên Vietnam+ tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản và Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 30/10 cho biết dự kiến sẽ hoãn di dời nhiên liệu hạt nhân nóng chảy khỏi lò phản ứng số 1 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 thêm năm năm so với mốc dự kiến tài khóa 2020, trong bối cảnh công tác tháo dỡ nhà máy bị đẩy lùi thời hạn.

TEPCO cho biết việc di dời các thanh nhiên liệu khỏi bể làm lạnh nằm bên trên lò phản ứng, một bước ban đầu dự kiến bắt đầu sớm nhất là nửa đầu năm 2017. Việc lùi thời gian được cho là không tác động đến quá trình tháo dỡ nhà máy vốn phải mất tới 40 năm, nhưng những thay đổi này sẽ là lần trì hoãn đầu tiên trong kế hoạch tháo dỡ mà Chính phủ và TEPCO lên kế hoạch hồi tháng 12/2011.

Chính phủ Nhật Bản và đơn vị điều hành nhà máy Fukushima chính thức sửa đổi kế hoạch này vào mùa Xuân năm sau và nhà nước sẽ thúc giục TEPCO tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quá trình tháo dỡ nhà máy.

Lò phản ứng số 1 là một trọng ba lò phản ứng tại nhà máy ven biển Đông Bắc Nhật Bản đã trải qua sự cố nóng chảy nhiên liệu khi mất khả năng làm lạnh do sự cố về điện sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011. Tại tổ máy số 1 này, nơi mà tòa nhà chứa lò phản ứng bị hư hại nặng sau vụ nổ hơi nước, công việc di dời rác và đống đổ nát xung quanh công trình đang vượt quá thời hạn đề ra. Một lớp vỏ bọc đã được xây lắp nhằm ngăn chặn các chất phóng xạ thoát khỏi hiện trường.

Lớp vỏ ngoài này cần phải được tiến hành trước khi đống đổ nát được di dời khỏi phần mái của tòa nhà chứa lò phản ứng. Một khi các mảnh vỡ được làm sạch, một cần cẩu sẽ được lắp đặt để di dời các thanh nhiên liệu khỏi bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng.

Các công nhân nhà máy bắt đầu công tác chuẩn bị để di dời lớp vỏ này vào ngày 22/10 bất chấp kế hoạch ban đầu là phải thực hiện vào cuối tháng 3/2013. Các chất chống bán rã sẽ được đưa vào bể chứa để ngăn chặn bụi phóng xạ phát tán ra môi trường xung quanh.

Tiến trình di dời nhiên liệu tương tự sẽ lặp lại với các lò số 2 và 3, nơi xảy ra nóng chảy nhiên liệu. Việc di dời các thanh nhiên liệu được tích trữ trong bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của lò số 4 dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Kế hoạch tháo dỡ tại nhà máy này đang vấp phải thách thức đáng kể.

TEPCO và chính phủ đang cân nhắc các cách thức lấy nhiên liệu nóng chảy, bao gồm cả kế hoạch đổ nước vào các lò phản ứng bị hư hại và di dời nhiên liệu vào bên trong thiết bị được điều khiển từ xa. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nắm được tình hình bên trong các bể phản ứng cũng như chưa quyết định phương pháp cụ thể để di dời nhiên liệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục