Nhật Bản mời người dân quay về sống ở thị trấn từng bị nhiễm xạ

Nhật Bản đã mời dân chúng quay lại sống ở thị trấn Naraha, nơi toàn bộ người dân phải di tản hồi năm 2011 sau thảm họa rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Nhật Bản mời người dân quay về sống ở thị trấn từng bị nhiễm xạ ảnh 1Người dân thắp nến khi thị trấn Naraha được mở cửa trở lại. (nguồn: dw.com)

Theo đài BBC, Nhật Bản đã mời dân chúng quay lại sống ở thị trấn Naraha - nơi toàn bộ dân chúng phải di tản hồi năm 2011 sau thảm họa rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Naraha là nơi đầu tiên đưa người dân quay lại sống vĩnh viễn, sau vài năm thực hiện tẩy rửa nhiễm độc.

Nhưng nhiều người cho biết họ chưa sẵn sàng quay lại và chỉ có một số nhỏ quay về trong giai đoạn thử nghiệm, bắt đầu hồi tháng Tư vừa qua.

Do trận động đất và sóng thần năm 2011, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã bị tràn nước ra khỏi các hệ thống làm mát của 3 lò phản ứng khiến nơi này bị nóng chảy từng phần.

Sau thảm họa trên, toàn bộ 7.400 người dân sống ở thị trấn Naraha, cách nhà máy khoảng 20 km về phía Nam, đã phải đi di tản.

Khoảng 100.000 người trong khu vực vẫn không thể trở về nhà. Theo một cuộc khảo sát, chỉ 46% người dân nói họ mong muốn trở về./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục