Nhật Bản muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Abe đã kêu gọi cải thiện mối quan hệ hiện đang căng thẳng với Trung Quốc trong cuộc gặp ông Tập Cận Bình.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe ngày 6/9 đã kêu gọi cải thiện mối quan hệ hiện đang căng thẳng với Trung Quốc trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc gặp kéo dài năm phút giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Saint Petersburg, Nga.

Phát biểu trước các phóng viên ở Tokyo, ông Suga cho biết Thủ tướng Abe đã trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc những ý tưởng nhằm phát triển quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc thông qua việc "quay lại điểm ban đầu của mối quan hệ đối tác chiến lược, đôi bên cùng có lợi."

Trong một động thái liên quan, một nhà lập pháp Nhật Bản cùng ngày cho biết bất chấp mối quan hệ song phương căng thẳng giữa hai nước liên quan tới tranh chấp biển đảo, phái đoàn Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tiến hành chuyến thăm định kỳ tới Nhật Bản vào đầu năm tới.

[Mỹ kêu gọi khôi phục quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc]


Trong một bài bình luận cùng ngày, Tân Hoa xã cũng đã xác nhận động thái nói trên của nhà lãnh đạo Nhật Bản, đồng thời cho rằng quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc phụ thuộc vào thái độ của Nhật Bản đối với các vấn đề lịch sử và tranh cãi liên quan đến tranh chấp quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục