Nhật Bản muốn đàm phán cấp cao với Trung Quốc

Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao nhằm giảm căng thẳng giữa 2 nước sau vụ va chạm trên Biển Hoa Đông.
Ngày 22/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku đã kêu gọi Trung Quốc tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao nhằm giảm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước sau vụ va chạm tàu gần vùng biển tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Theo ông, cần sớm tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao Nhật-Trung, trong đó có đối thoại toàn diện và chiến lược.

Trong khi đó, tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền đối với chuỗi đảo tranh chấp giữa hai nước.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 21/9 kêu gọi Nhật Bản trả tự do ngay lập tức cho thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, hiện đang bị phía Nhật Bản giam giữ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho rằng vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ song phương.

Bà cũng cho rằng hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để Thủ tướng Ôn Gia Bảo gặp các nhà lãnh đạo Nhật Bản bên lề các hội nghị của Liên hợp quốc đang diễn ra ở New York.

Trung Quốc hiện đã đình chỉ các cuộc trao đổi song phương với Nhật Bản từ cấp tỉnh và cấp bộ trưởng trở lên. Bắc Kinh cũng tạm dừng liên hệ với Tokyo về vấn đề mở rộng quyền hàng không giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục