Nhật Bản muốn đẩy mạnh đầu tư với Việt Nam

Tại các buổi tiếp kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật đều muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
Sáng 6/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo (Nhật Bản) tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ nhất.

Ngay khi đến Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Sugi Ryotaro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu, Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hiroshi Watanabe, Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Kojima và Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Fujio Mitarai.

Tại buổi tiếp Đại sứ Sugi Ryotaro, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thúc đẩy Nhật Bản nối lại viện trợ phát triển không chính thức (ODA) cho Việt Nam cũng như các hoạt động tích cực của Đại sứ trong dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao như Đại nhạc hội hữu nghị Việt-Nhật tại Hà Nội, chương trình các học sinh làm phim…

Thủ tướng cảm ơn tình cảm chân thành và sự ủng hộ nhiệt tình mà Đại sứ Sugi Ryotaro dành cho Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, giúp làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn trên cương vị Đại sứ hữu nghị của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản, ông Sugi Ryotaro tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ủng hộ Đại sứ trong việc tổ chức lễ hội điện ảnh và triển lãm hàng hóa Nhật-Việt tại Việt Nam, làm nhiều bộ phim cho trẻ em... đồng thời đề nghị Đại sứ tích cực vận động hỗ trợ mổ tim bẩm sinh và vá hở hàm ếch cho trẻ em Việt Nam.

Đại sứ Sugi Ryotaro bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Nhật Bản, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Nhật Bản-Việt Nam.

Đại sứ đề xuất tổ chức lễ hội điện ảnh chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước và triển lãm hàng hóa Nhật-Việt tại Việt Nam nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tham gia.

Theo Đại sứ Sugi Ryotaro, trước mắt có thể tổ chức triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tại Tokyo và tổ chức ngày hội giao lưu giữa hai dân tộc. Đại sứ cho biết hiện ông đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh...

Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của ông  Tsutomu trong việc mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng việc mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với Nhật Bản, sẽ thực hiện tốt mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn những hoạt động hiệu quả của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, đặc biệt là những đóng góp của Chủ tịch Takebe Tsutomu, trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời mong muốn Liên minh sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Ông  Takebe Tsutomu vừa là Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, vừa là Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Mekong. Đây là Liên minh có số lượng đảng phái chính trị tham gia đông nhất ở Nhật Bản. Ông khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ tích cực sự phát triển của quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Phát biểu tại các buổi tiếp Chủ tịch JBIC, Mitsubishi và Keidanren, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Nhật Bản và Việt Nam có những đặc thù và thế mạnh riêng có thể bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Hai nước đã ký Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, tạo khuôn khổ mới, thuận lợi và bình đẳng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản. Cụ thể, Việt Nam và Nhật Bản đang tích cực triển khai giai đoạn 3 của “Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản” nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các tập đoàn trong việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhất là hoạt động đầu tư của các tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời đề nghị các tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác với các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự phồn vinh ở khu vực.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản đều mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh như công nghiệp ôtô, sắt thép, ximăng, dầu khí, hóa chất, khai khoáng…

Chủ tịch và Tổng Giám đốc các tập đoàn khẳng định sẽ là cầu nối để thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như hợp tác về văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ.

Chủ tịch JBIC Watanabe khẳng định JBIC mong muốn cùng Ngân hàng Phát triển Việt Nam hợp tác trong việc phát triển các nguồn vốn vay thương mại, bảo lãnh trái phiếu Chính phủ Việt Nam phát hành tại thị trường Tokyo, hỗ trợ các dự án về môi trường và năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục