Nhật Bản muốn mua máy bay do thám không người lái

Nhật muốn mua máy bay do thám không người lái

Nhật Bản đang xem xét mua máy bay do thám không người lái, tương tự loại Global Hawk nhằm tăng cường năng lực do thám tầm cao.
Theo Kyodo, một bản dự thảo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề ngày 24/7 cho thấy chính phủ nước này sẽ xem xét mua máy bay do thám không người lái, tương tự như loại máy bay Global Hawk của quân đội Mỹ, nhằm tăng cường năng lực do thám tầm cao và phản ứng hiệu quả hơn với môi trường an ninh khu vực Đông Á đang thay đổi.

Ngoài việc mua sắm máy bay không người lái, dự thảo cũng cho biết Nhật Bản sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm đánh giá khả năng sở hữu năng lực tấn công một căn cứ của kẻ thù trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, cũng như việc tăng cường các chức năng hàng hải của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đề ra nguyên tắc chỉ đạo quốc phòng mới và dự kiến Nội các sẽ thông qua văn kiện này trước cuối năm.

Báo cáo dự thảo trên, sẽ được công bố vào ngày 26/7 tới, là cơ sở cho các đường hướng chỉ đạo nhằm hoạch định chính sách quốc phòng lâu dài của Nhật Bản.

Nhật Bản vẫn quan ngại trước những tuyên bố ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại các vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Bắc Kinh tiếp tục cử máy bay và tàu giám sát nhằm phản ứng trước quyết định của Tokyo mua một số trong nhóm đảo tranh chấp của một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản.

Ngoài ra, chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng là một trong các mối quan ngại an ninh chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục