Nhật Bản, Mỹ khẳng định phối hợp về an ninh hàng hải và Brexit

Nhật Bản và Mỹ đã khẳng định phối hợp chặt chẽ về Brexit và bảo đảm an ninh hàng hải trước thềm một phán quyết mà PCA đưa ra về Biển Đông.
Nhật Bản, Mỹ khẳng định phối hợp về an ninh hàng hải và Brexit ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 27/6, Nhật Bản và Mỹ đã khẳng định phối hợp chặt chẽ về quyết định lịch sử của các cử tri Anh trong việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, một động thái đã làm bùng lên những bất ổn kinh tế toàn cầu và những nghi ngờ về sự thống nhất của châu Âu.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ở Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho biết hai nước cũng đã nhất trí hợp tác trong việc bảo đảm an ninh hàng hải trước thềm một phán quyết mà Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra về Biển Đông.

Đề cập đến Brexit, ông Sugiyama nói: "Chúng tôi đã nhất trí rằng Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp và có những nỗ lực tối đa để vấn đề này sẽ không có những tác động không mong muốn đối với cộng đồng quốc tế."

Về vấn đề Biển Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Sugiyama nêu rõ ông đang "theo dõi chặt chẽ" xem PCA sẽ ra phán quyết như thế nào trong vụ Philippines kiện các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo quan chức ngoại giao Nhật Bản, ông và người đồng cấp Mỹ Blinken chia sẻ quan điểm rằng môi trường an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở nên "ngày càng xấu đi" vì những tham vọng hạt nhân và các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cũng như những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục