Nhật Bản nâng trợ cấp dầu mỏ lên gấp 5 lần do căng thẳng Nga-Ukraine

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết trong thời điểm hiện tại, Nhật Bản sẽ ngăn chặn giá bán lẻ xăng dầu tăng cao bằng cách mở rộng và tăng cường chương trình giảm thiểu tác động của chính phủ.
Nhật Bản nâng trợ cấp dầu mỏ lên gấp 5 lần do căng thẳng Nga-Ukraine ảnh 1Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức ngày 25/2 tiết lộ chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng trợ cấp cho các nhà bán buôn dầu từ mức giới hạn 5 yen (0,043 USD)/lít hiện tại lên tối đa 25 yen (0,22 USD)/lít, trong nỗ lực đối phó với tình trạng giá dầu thô tăng vọt do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.

Kế hoạch này nhằm giảm bớt tác động của việc tăng giá đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Cũng theo quan chức giấu tên, chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc kế hoạch thay đổi giới hạn trên theo từng giai đoạn song song với việc tăng giá. Dự kiến Nhật Bản sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch này vào tuần tới.

Các cân nhắc của chính phủ được đưa ra khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) trong hợp đồng giao tháng 4/2022 đã có lúc chạm ngưỡng 100,54 USD/thùng tại thị trường New York vào thứ Năm (24/2), mức cao nhất kể từ tháng 7/2014 tới nay.

Cũng tại một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết trong thời điểm hiện tại, chính phủ Nhật Bản sẽ ngăn chặn giá bán lẻ tăng cao bằng cách mở rộng và tăng cường chương trình giảm thiểu tác động của chính phủ.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã khởi động chương trình trợ cấp giá dầu từ cuối tháng 1/2022 để ngăn các nhà phân phối và nhập khẩu dầu chuyển mức giá bán buôn cao hơn sang cho người tiêu dùng.

[Giá dầu Brent phá ngưỡng 105 USD một thùng lần đầu tiên từ năm 2014]

Động thái này được đưa ra vì lo ngại về nguồn cung ngày một thắt chặt trên toàn cầu, vốn đã diễn ra từ trước khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.

Ban đầu, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ấn định mức trợ cấp là 3,4 yen/lít.

Sau đó, con số này đã được điều chỉnh lên 3,7 yen/lít rồi 5 yen/lít để phản ánh diễn biến tăng giá nhiên liệu.

Hiện giá xăng tại một số khu vực của Nhật Bản ở mức trên 180 yen (1,55 USD) mỗi lít - mức cao nhất trong hơn 13 năm.

Còn trên toàn quốc, giá xăng trung bình đã tăng trong bảy tuần liên tiếp và đạt 172 yen/lít vào ngày 21/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục