Nhật Bản nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản sẽ không nới lỏng trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không có "phản ứng tích cực" trong việc công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ.
Nhật Bản nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 22/5 tuyên bố chính phủ nước này sẽ không nới lỏng trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không có "phản ứng tích cực" trong việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ.

Trả lời họp báo, ông Suga cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là nhận được phản ứng tích cực từ phía Triều Tiên."

Ông Suga cũng nhấn mạnh rằng việc Tokyo xem xét nới lỏng trừng phạt sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Triều Tiên.

Trước đó, Nhật Bản từng yêu cầu Triều Tiên điều tra lại tung tích của những người bị bắt cóc và cho phép họ hồi hương.

Theo kế hoạch, Nhật Bản và Triều Tiên sẽ đàm phán liên chính phủ từ ngày 26-28/5 tới tại Stockholm (Thụy Điển) để thảo luận về các vấn đề hai bên đang quan tâm, trong đó có vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản những năm 1970 và 1980./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục