Nhật Bản ngày càng ít trẻ em dưới 15 tuổi

Báo cáo của Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 4/5 cho biết số trẻ em dưới 15 tuổi ở nước này đã giảm kỷ lục xuống con số 17,14 triệu trẻ tính đến ngày 1/4 năm nay.

Báo cáo của Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 4/5 cho biết số trẻ em dưới 15 tuổi ở nước này đã giảm kỷ lục xuống con số 17,14 triệu trẻ tính đến ngày 1/4 năm nay.

Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1950 khi Chính phủ Nhật Bản bắt đầu công bố những thống kê về dân số giảm trong nước.

Theo báo cáo, số trẻ dưới 15 tuổi ở nước này giảm 110.000 em so với một năm trước.

Đây cũng là năm thứ 28 liên tiếp dân số trẻ em ở Nhật Bản giảm, dấu hiệu cho thấy tình trạng lão hóa tại nước này ngày càng tăng.

Trong tổng dân số xứ sở hoa Anh đào, tỷ lệ trẻ em chiếm 13,4% trong khi tỷ lệ người già trên 65 tuổi chiếm 22,5%.

Tỷ lệ trẻ em ở Nhật Bản hiện ở mức thấp nhất trong số 31 quốc gia có dân số trên 30 triệu được liệt kê trong Niên giám nhân khẩu của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục