Nhật Bản ngừng nhập khẩu thịt gia cầm từ Pháp

Nhật Bản đã tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm từ gia cầm của Pháp, sau khi Pháp xác nhận cúm gia cầm đang bùng phát ở nước này.
Nhật Bản đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ gia cầm của Pháp, sau khi nhà chức trách Pháp xác nhận dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nước này.

Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản ngày 18/11 cho biết Đại sứ quán Pháp tại Tokyo đã thông báo nước này đã phát hiện virus cúm gia cầm ở vịt tại khu vực miền Tây.

Các sản phẩm của Pháp bị cấm nhập vào Nhật Bản gồm thịt chưa chế biến và các bộ phận nội tạng của gia cầm.

Cho đến nay, Nhật Bản đã tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm từ 58 nước trên thế giới do dịch cúm gia cầm bùng phát.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2009, Nhật Bản cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ gia cầm của Pháp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục