Nhật Bản ngừng tìm 5 lính Mỹ mất tích trong vụ máy bay đâm nhau

Nhật Bản ngừng tìm kiếm năm binh sỹ Mỹ bị mất tích trong vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu FA-18 và máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 tại vùng biển Nhật Bản.
Nhật Bản ngừng tìm 5 lính Mỹ mất tích trong vụ máy bay đâm nhau ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nationalinterest.org)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 11/12 đã ra thông báo ngừng hoạt động tìm kiếm năm binh sỹ Mỹ bị mất tích trong vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu FA-18 và máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 tại vùng biển Nhật Bản hôm 5/12 vừa qua.

Thông báo cho biết quyết định ngừng hoạt động tìm kiếm được đưa ra sau khi các lực lượng cứu hộ của Nhật Bản, Mỹ và Australia không phát hiện thêm bất cứ manh mối quan trọng nào.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận ngừng hoạt động tìm kiếm và tuyên bố năm binh sỹ bị mất tích được coi là đã chết.

[Hai máy bay quân sự Mỹ rơi ở vùng biển Nhật Bản, 1 binh sỹ được cứu]

Hai máy bay quân sự của Mỹ cất cánh từ căn cứ ở Iwakuni miền Tây Nhật Bản và gặp nạn khi đang thực hiện hoạt động huấn luyện.

Hai máy bay này va chạm nhau ở vị trí cách Mũi Muroto thuộc tỉnh Kochi khoảng 100km vào lúc 1 giờ 40 theo giờ địa phương (23 giờ 40 đêm 5/12 theo giờ Việt Nam).

Một máy bay tìm kiếm và cứu hộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã hỗ trợ và cứu sống được một trong hai binh sỹ điều khiển máy bay chiến đấu FA-18, trong khi năm binh sỹ thuộc máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 bị mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục