Nhật Bản nhắm tới thị trường điện mặt trời châu Âu

Hiện nay, hàng loạt công ty lớn của Nhật Bản đang có kế hoạch khai thác thị trường điện mặt trời ở châu Âu - nơi nhiều nước đang áp dụng chính sách mua loại điện này với mức giá cao.

Hiện nay, hàng loạt công ty lớn của Nhật Bản đang có kế hoạch khai thác thị trường điện mặt trời ở châu Âu - nơi nhiều nước đang áp dụng chính sách mua loại điện này với mức giá cao.

Công ty thương mại tổng hợp Mitsubishi hàng đầu Nhật Bản vừa đạt được thỏa thuận mua lại 34% cổ phần của một hãng năng lượng mặt trời thuộc công ty năng lượng Acciona (ANA) của Tây Ban Nha. Với thương vụ trị giá hàng tỉ yên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/09 này, Mitsubishi sẽ tham gia điều hành hoạt động nhà máy phát điện lớn nhất thế giới có công suất 45,8MW do ANA xây dựng tại Bồ Đào Nha.

Trong bối cảnh đầu tư thế giới giảm sút, Mitsubishi hy vọng năng lượng mặt trời là một trong những lĩnh vực sẽ mang lại nguồn lợi nhuận trong tương lai. Công ty này dự kiến sẽ nâng cấp bộ phận "Môi trường và năng lượng mới" thành bộ phận trực thuộc sự điều hành của tổng giám đốc vào ngày 1/4.

Cùng với Mitsubishi, Sharp cho biết sẽ thành lập công ty liên doanh với công ty điện lực lớn nhất Italy để xây dựng hàng loạt nhà máy điện mặt trời tại đây. Ngoài ra, công ty thương mại tổng hợp Sumitomo đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Tây Ban Nha, trong khi công ty Itochu dự định góp vốn vào một công ty điện mặt trời tại châu Âu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, công suất phát điện mặt trời thế giới sẽ đạt 70 triệu KW năm 2020, gấp 10 lần so với năm 2006. Để phát triển các nhà máy điện mặt trời thân thiện môi trường, một số nước như Đức, Italy và Tây Ban Nha đã áp dụng chính sách mua điện mặt trời, với mức giá cao.

Dự kiến vào năm 2020, công suất điện mặt trời tại châu Âu sẽ đạt 30 triệu KW, chiếm khoảng 40% sản lượng điện mặt trời thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục