Nhật Bản: Nhiều vụ nổ gây hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất nhôm

Một công nhân tại nhà máy cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 6 giờ 20 phút (21 giờ 20 giờ GMT ngày 31/8) sau khi một thùng chứa nhôm nung chảy bị vỡ, khiến cho kim loại này tiếp xúc với nước.
Nhật Bản: Nhiều vụ nổ gây hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất nhôm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, một nhân viên cứu hỏa cho biết trong sáng sớm 1/9, nhiều vụ nổ gây hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy mạ nhôm ở miền Nam Nhật Bản nhưng chưa có thông tin về thương vong.

Đài phát thanh quốc gia NHK cho biết nhiều tiếng nổ đã vang lên từ phía nhà máy nhôm được điều hành bởi công ty Shinkou Alumer Inc ở Kitakyushu.

Một công nhân tại nhà máy cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 6 giờ 20 phút (21 giờ 20 giờ GMT ngày 31/8) sau khi một thùng chứa nhôm nung chảy bị vỡ, khiến cho kim loại này tiếp xúc với nước.

Các cảnh quay của đài truyền hình cho thấy khói trắng dày đặc bốc lên từ các đám cháy màu cam tại nhà máy.

Quan chức cứu hỏa địa phương cho biết chưa có báo cáo về thương vong và không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục