Nhật Bản: Nổ đường hầm làm 4 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra sáng thứ Năm, bên trong đường hầm cao tốc dài 2,8km đang xây dựng ở Minami Uonuma, cách Tây Bắc Tokyo 180km.
Bốn công nhân xây dựng Nhật Bản đã được xác nhận thiệt mạng hôm nay  (Chủ Nhật, 27/5) sau khi được đưa lên từ một đường hầm xuyên núi, nơi họ đã mắc kẹt kể từ sau khi xảy ra một vụ nổ vào ngày thứ Năm.

Vụ nổ xảy ra vào sớm ngày thứ Năm, bên trong đường hầm cao tốc dài 2,8km đang được xây dựng ở Minami Uonuma, cách Tây Bắc Tokyo 180km.

Lực lượng cứu hộ không thể vào đường hầm vì lượng khí gas cao tới mức nguy hiểm đã đọng ở bên trong suốt hai ngày. Vào sớm ngày Chủ Nhật, họ đã có thể đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tất cả được gửi tới bệnh viện, nhưng cả bốn người đều được xác nhận đã tử vong. Không còn ai bị mất tích sau vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ đã mang theo thiết bị dò khí và họ phát hiện tới bốn loại khí khác nhau, gồm oxy, hydrogen sulphide, một loại gas dễ bốc cháy chưa được xác định thành phần và khí carbon monoxide.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục