Nhật Bản nỗ lực làm cầu nối giữa các nước nhóm G7 và ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng Bảy tại Tokyo cùng với Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN.
Nhật Bản nỗ lực làm cầu nối giữa các nước nhóm G7 và ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: twitter.com)

Sputniknews đưa tin Bộ Tư pháp Nhật Bản ngày 17/1 thông báo Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng Bảy và được tổ chức tại thủ đô Tokyo, cùng với Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

[Nhật Bản đề xuất chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng với ASEAN]

Về hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Tư pháp sắp tới của ASEAN, cơ quan trên thông báo: “Bộ Tư pháp (Nhật Bản) sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp G7 tại Tokyo vào đầu tháng Bảy bên lề Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Tư pháp ASEAN-Nhật Bản. Nhật Bản sẽ là cầu nối giữa các thành viên G7 và ASEAN nhằm thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng quốc tế.”

Nhật Bản là chủ tịch luân phiên của diễn đàn đa phương G7 trong năm 2023.

Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại thành phố Hiroshima từ ngày 19 đến 21/5/2023.

Theo kế hoạch, Hội nghị Ngoại trưởng G7 sẽ diễn ra tại Karuizawa - khu nghi dưỡng nổi tiếng ở tỉnh Nagano của Nhật Bản - từ ngày 16 đến 18/4/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục