Nhật Bản nối lại công tác tìm kiến nạn nhân núi lửa Ontake

Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã nối lại các hoạt động tìm kiếm nạn nhân và chuyển các thi thể ra khỏi núi Ontake, miền Trung Nhật Bản.
Nhật Bản nối lại công tác tìm kiến nạn nhân núi lửa Ontake ảnh 1Lực lượng cứu hộ và binh sỹ tìm kiếm những nạn nhân trong vụ núi lửa phun trào. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 1/10, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã nối lại các hoạt động tìm kiếm nạn nhân và chuyển các thi thể ra khỏi núi Ontake, miền Trung Nhật Bản, vào sáng 1/10 sau khi phải tạm ngừng do ngọn núi lửa này vẫn tiếp tục hoạt động sau khi phun trào cách đây bốn ngày khiến hàng chục người thiệt mạng.

Kể từ khi ngọn núi cao 3.067m này phun trào vào đúng mùa leo núi lúc gần trưa 27/9, ít nhất 12 người leo núi đã thiệt mạng trong khi vẫn còn 24 người mắc kẹt trên núi, được cho là đã chết, mặc dù các quan chức ghi vào danh sách các nạn nhân tim phổi ngừng hoạt động trong khi vẫn chưa thể xác định chính thức tử vong do chưa được thăm khám y tế chính thức.

Nằm giữa hai tỉnh Nagano và Gifu, núi lửa Ontake nổi tiếng với các hoạt động leo núi của các du khách vào mỗi dịp mùa Thu.

Lần phun trào lớn nhất của Ontake là vào năm 1979 và ngọn núi này cũng thức giấc trong trận phun trào nhỏ hơn vào năm 1991 và gây ra các trận động đất vào năm 2007./.

Nhật Bản nối lại công tác tìm kiến nạn nhân núi lửa Ontake ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục