Nhật Bản nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, Hàn Quốc cảnh giác

Trước thỏa thuận của Nhật Bản nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, Hàn Quốc hưởng ứng dè dặt và lưu ý duy trì lập trường thống nhất trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Nhật Bản nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, Hàn Quốc cảnh giác ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) thông báo chính quyền Bình Nhưỡng đã đồng ý mở lại cuộc điều tra về vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc. (Nguồn: Kyod/TTXVN)

Theo AFP, ngày 30/5, Hàn Quốc đã hưởng ứng một cách dè dặt trước thỏa thuận của Nhật Bản nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một mặt trận thống nhất nhằm đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố đánh giá cao những nỗ lực về mặt tình cảm của Nhật Bản trong vấn đề công dân nước này bị Triều Tiên bắt cóc vốn căng thẳng và tồn tại từ lâu.

Tuyên bố có đoạn: "Xét theo quan điểm nhân đạo, Chính phủ (Hàn Quốc) thấu hiểu lập trường của Nhật Bản về vấn đề công dân nước này bị bắt cóc."

Tuy nhiên, bộ trên cũng lưu ý rằng không nên để xảy ra rạn nứt trong lập trường thống nhất giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về sự cần thiết phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hôm 29/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng thực hiện cam kết tiến hành điều tra lại các vụ Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật để huấn luyện làm gián điệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục