Nhật Bản: Ông Naoki Inose đắc cử thị trưởng Tokyo

Ông Naoki Inose đã vượt qua tám ứng cử viên khác để giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thị trưởng Tokyo ngày 16/12.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, cựu Phó Thị trưởng thành phố Tokyo Naoki Inose (66 tuổi) đã vượt qua tám ứng cử viên khác để giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thị trưởng Tokyo ngày 16/12, ngày trùng với cuộc bầu cử hạ viện Nhật Bản.

Trong chương trình tranh cử, ông Inose đã cam kết thực hiện những việc chưa hoàn thành, trong đó có cuộc vận động để Tokyo giành quyền tổ chức Olympic mùa Hè 2020 và hợp nhất hai hệ thống tầu điện ngầm ở Tokyo.

Ông Inose cũng rất tâm huyết với việc cải cách ngành điện lực, một phần vì chính quyền thành phố là cổ đông lớn nhất trong Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã bị sóng thần tàn phá.

Một trong những chủ đề quan trọng của cuộc bầu cử thị trưởng Tokyo là đánh giá của cử tri về chính quyền 13 năm rưỡi của cựu thị trưởng Shintaro Ishihara sau khi ông được coi là nguồn gốc gây ra tranh cãi ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc bởi kế hoạch mua quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền.

Các đối thủ chính của ông Inose là cựu Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội luật sư Nhật Bản Kenji Utsunomiya, cựu Tỉnh trưởng Kanagawa Shigefumi Matsuzawa và cựu nghị sỹ LDP Takashi Sasagawa./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục